Đắc Lắc, Đắc Nông "nóng" tình trạng xen canh cây cần sa
(Cadn.com.vn) - Vụ trồng cây cần sa trái phép với số lượng lớn được phát hiện mới nhất vào đầu năm 2013 tại địa bàn xã Nhân Đạ, H. Đắc R'Lấp (Đắc Nông). Trong vụ này, CAH Đắc R'Lấp bắt quả tang tại vườn nhà ông Hoàng Văn Thủy (trú thôn 1, xã Nhân Đạ, H. Đắc R'Lấp) trồng 486 cây cần sa non xen trong vườn cây hoa màu của gia đình. Theo ông Thủy khai, số cây cần sa trên là của Mai Xuân Sang (1990, trú H. Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu) mang lên ươm trồng từ cuối năm 2012. Trước đó, ngày 31-12-2012, CAH Cư Kuin (Đắc Lắc) cùng Phòng CSĐTTPVMT (CA Đắc Lắc) cũng phát hiện 568 cây cần sa cao gần 1m trồng trái phép trong vườn điều, cà-phê rộng khoảng 2.000m2 của hộ ông Nông Văn Quảng (trú thôn 4, xã Cư Êwi, H. Cư Kui). Ngoài ra, lực lượng CA còn phát hiện ông Quảng có hẳn vườn ươm cây cần sa trong vườn với nhiều cây con cao dưới 10cm. Kiểm tra nhà ông Quảng, cơ quan CA tiếp tục phát hiện, thu giữ 0,7kg lá, hoa cần sa khô giấu trong thùng đựng lúa và 0,6kg cây cần sa còn tươi.
Trên đây là hai trường hợp trồng cây cần sa trái phép được lực lượng CA các địa phương phát hiện, tiêu hủy gần đây nhất tại địa bàn tỉnh Đắc Nông và Đắc Lắc. Riêng tại địa bàn tỉnh Đắc Lắc, trong năm 2012, lực lượng CA tỉnh và các địa phương đã phát hiện 8 vụ trồng cây cần sa, thu giữ 1.750g hạt cần sa, tiêu hủy 3.580 cây cần sa. Trong đó một số vụ trồng cây cần sa trái phép với số lượng nhiều, diện tích trồng lớn đã được cơ quan CA phát hiện như: Ngày 23-8-2012, CAH Ea H'leo phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tại rẫy cà-phê ở thôn 8, xã Ea Nam (H. Ea H'leo) phát hiện 427 cây cần sa xen trong 4.000 m2 cây cà-phê mới trồng; tháng 4-2012, CAH Ea Kar phát hiện vụ trồng cây cần sa tại vườn nhà của Đinh Trung Khánh (1986, thôn 7, xã Ea Đar, H. Ea Kar). Tại đây, cơ quan CA kiểm đếm và tiêu hủy toàn bộ 70 cây cần sa cao khoảng 1m, tổng trọng lượng là 16kg và 0,3kg hạt cần sa thu giữ tại nhà của Khánh. Được biết, Khánh đã xin hạt cần sa từ một đối tượng hút cần sa đem về ươm trồng chuẩn bị thu hái thì bị phát hiện, bắt giữ. Trước đó, tháng 8-2011, CAH Ea H'leo phát hiện Nguyễn Minh Đầy (trú xã Ea Khal, H. Ea H'leo) thuê 2.500 m2 đất tại thôn 3, xã Ea Tir (H. Ea H'leo) trồng 2.542 cây cần sa. Khi phát hiện, số cây cần sa này đã cao từ 0,8- 2,5m. Theo ước tính số lượng cần sa này khi thu hoạch, bán "chui" ra ngoài sẽ được khoảng 750 triệu đồng.
![]() |
|
CA Đắc Lắc tiêu hủy cây cần sa trồng trái phép của người dân. |
Bất chấp hình phạt của pháp luật, việc trồng cây cần sa vẫn rất "nóng" ở Đắc Lắc, Đắc Nông, bởi hầu hết các trường hợp vi phạm đều nhắm đến khoản lợi bất chính sẽ thu được nếu một "mùa vụ" trót lọt. Việc trồng xen canh cây cần sa trong các rẫy cà-phê này rất khó bị phát hiện bởi hầu hết những địa điểm này ở những khu vực vắng vẻ, vùng sâu. Nhiều trường hợp cần sa được trồng ở giữa rừng, ở khu vực hiểm trở, hẻo lánh, nếu không có tin báo từ quần chúng thì các cơ quan chức năng rất khó phát hiện.
Trước thực trạng trên, mới đây chính quyền hai tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành điều tra, rà soát để phát hiện tình trạng trồng, tái trồng cây có chất ma túy, tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời tổ chức tuyên truyền để người dân nhận biết đặc điểm cây cần sa; quy định cấm trồng, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán trái phép các sản phẩm từ cây cần sa. Vận động nhân dân ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy và tích cực phát hiện, tố giác người trồng cây có chứa chất ma túy. Đối với lực lượng CA cũng thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp trồng trái phép cây cần sa; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp tái trồng trái phép loại cây này, tăng cường TTKS, nắm địa bàn để kịp thời phát hiện các đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép lá, hoa, quả, nhựa cần sa... Với những biện pháp trên, hy vọng thời gian tới tình trạng trồng cây cần sa trái phép trên địa bàn hai tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông được ngăn chặn hiệu quả và sẽ không còn tái diễn.
H.Táo







